Hợp tác quốc tế, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Y

(VOV5) - Ngày 04/04, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh, ký kết với Bệnh viện Thành phố Braunschweig (CHLB Đức) trong việc tiếp nhận và giảng dạy lâm sàng cho sinh viên khoa Y Việt – Đức của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Hợp tác quốc tế, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Y  - ảnh 1
Quang cảnh lễ ký. Ảnh: Phương Vy - TTXVN


Với hợp đồng ký kết đào tạo này, bắt đầu từ tháng 11/2018. Theo đó, 32 sinh viên khóa đầu tiên của khoa Y Việt – Đức sẽ có mặt tại Bệnh viện Thành phố Braunschweig để được đào tạo “Năm thực hành” theo đúng tiêu chuẩn và quy chế đào tạo bác sỹ y khoa của Đại học Johannes Gutenberg Mainz. Tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu tin tưởng đến cuối năm 2019, những bác sỹ đa khoa tiêu chuẩn châu Âu đầu tiên sẽ là những nhân sự y tế chất lượng cao trở về phục vụ thành phố, đáp ứng một phần nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế trong thời kỳ hội nhập.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác