Khai mạc Hội nghị hợp tác khu vực sông Mê Công - sông Hằng

(VOV5)- Ngày 3/9, Hội nghị khu vực sông Mê Công – sông Hằng (MGC) lần thứ sáu khai mạc với phiên họp của các quan chức cấp cao (SOM) tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Vinh tham dự.

Trong hai ngày làm việc, các quan chức ngoại giao đánh giá lại sự hợp tác giữa các nước thành viên khu vực sông Mê Công – sông Hằng; xem xét việc thực hiện các quyết định được đưa ra tại Hội nghị khu vực sông Mê Công – sông Hằng lần thứ năm và vạch ra phương hướng tương lai cho cơ chế này nhằm tăng cường hợp tác trong khu vực.

Hợp tác Khu vực sông Mê Công – sông Hằng được thành lập ngày 10/11/2000 tại Viêng Chăn, Lào, nhằm mục đích vạch ra tầm nhìn cho sự hợp tác giữa Ấn Độ và năm nước thành viên thuộc khu vực sông Mê Công. Cho đến nay có bốn lĩnh vực được xác định ưu tiên hợp tác giữa các thành viên khu vực sông Mê Công – sông Hằng là du lịch, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và giao thông liên lạc.

Phản hồi

Các tin/bài khác