Khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 8 tại Hà Nội

(VOV5) - "Việt Nam đang mang đến cơ hội chiến lược tốt nhất cho chính sách hướng Đông của Ấn Độ bằng quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ".

Khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 8 tại Hà Nội - ảnh 1
Một tiết mục văn nghệ trong lễ khai mạc


Phát biểu tại lễ khai mạc diễn ra ngày 3/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Việt Nam Chu Ngọc Anh bày tỏ tin tưởng rằng với đà phát triển thuận lợi và với quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Ấn Độ nhất định sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả mới, to lớn hơn nữa, đáp ứng lợi ích thiết thực của hai dân tộc chúng ta, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. 


Thay mặt Đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ, ông Kannan Lakshminarayanan, Phó Chủ tịch Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn nhấn mạnh Việt Nam đang mang đến cơ hội chiến lược tốt nhất cho chính sách hướng Đông của Ấn Độ bằng quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ. Quan hệ này cần được tăng cường hơn nữa trong cả diễn đàn song phương và đa phương, đặc biệt là phát triển quan hệ nhân dân. Ông Kannan Lakshminarayanan bày tỏ mong muốn tăng cường sự hiện diện văn hóa của Ấn Độ ở Việt Nam, tạo ra một khía cạnh quan trọng trong quan hệ đối tác hữu nghị giữa hai nước.


Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc Việt Nam - Ấn Độ do nghệ sĩ hai nước biểu diễn.


Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 8 diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 2 đến 8/12/2016.Trong khuôn khổ Liên hoan, đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ sẽ tham gia nhiều hoạt động như giao lưu hữu nghị tại Làng trẻ em Birla, thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu Di tích Phủ Chủ tịch; tham quan chợ nổi Cái Răng, Khu du lịch Mỹ Khánh, Thiền viện Trúc Lâm...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác