Khởi động chương trình Sữa học đường - Vì tầm vóc Việt

(VOV5) - Tối 9/10, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và đào tạo phối hợp với Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) và Tập đoàn TH tổ chức chương trình Sữa học đường - Vì tầm vóc Việt. 

Khởi động chương trình Sữa học đường - Vì tầm vóc Việt  - ảnh 1
Ảnh: vietnamnet.vn


Phát biểu khai mạc chương trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết chương trình Sữa học đường là một chương trình có ý nghĩa thiết thực trong việc cải thiện và nâng cao tầm vóc, trí lực của trẻ em Việt Nam. Chương trình được triển khai sẽ giải quyết được tình trạng suy dinh dưỡng, thấp còi của trẻ em Việt Nam nhất là trẻ em ở khu vực nông thôn, miền núi Việt Nam. Đến nay, tập đoàn TH đã xây dựng mô hình điểm chương trình Sữa học đường tại tỉnh Nghệ An với các đề xuất khả thi về cơ chế tài chính, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ trẻ em ở lứa tuổi mẫu giáo, tiểu học uống sữa tại trường và giảm gánh nặng tài chính cho ngân sách quốc gia.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác