Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

(VOV5) -Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa là yêu cầu tất yếu khách quan, vừa là yêu cầu của quá trình đổi mới, tiến bộ.

Chiều 15/11, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Bộ Giáo dục và Đào tạo - ảnh 1Hình ảnh buổi làm việc. Ảnh: VGP/Đình Nam 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Trương Thị Mai và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt đoàn kiểm tra, bà Trương Thị Mai nêu rõ việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa là yêu cầu tất yếu khách quan, vừa là yêu cầu của quá trình đổi mới, tiến bộ.

Nếu làm tốt thực hiện quy chế dân chủ trong ngành giáo dục, không chỉ khắc phục được hạn chế của ngành, nâng cao chất lượng giáo dục mà còn giúp hình thành tinh thần làm chủ từ cấp học mẫu giáo, mầm non cho thế hệ công dân tương lai.

Đối với ngành giáo dục, việc thực hiện quy chê dân chủ cơ sở thời gian qua đã góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, các nhà quản lý về phẩm chất, đạo đức, lối sống và năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác