Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

(VOV5) -Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng 40 suất học bổng mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho 40 sinh viên hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 15/12, tại tỉnh Vĩnh Long, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà dự Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.

Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - ảnh 1Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN 

Phát biểu tại lễ Kỷ niệm, Bộ Trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp đào tạo, lấy học sinh, sinh viên làm trọng tâm, tập trung nghiên cứu khoa học gắn với mục tiêu, phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Phó Chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: 

“Trong giai đoạn mới xây dựng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây trở thành một trường đại học tiên tiến, chất lượng cao và đào tạo đa ngành, phát triển đồng bộ cả về đào tạo nghiên cứu khoa học, sản xuất và thực hiện. Các hoạt động của trường phải hướng về các yêu cầu thực tiễn của vùng, trước mắt nghiên cứu các giải pháp về quy hoạch hạ tầng và giải pháp công trình để phục vụ cho việc thích ứng biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phù hợp với Nghị quyết của Chính phủ về phát triển ĐBSCL.”

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng 40 suất học bổng mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho 40 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác