Kỷ niệm 72 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa

(VOV5) - Lễ kỷ niệm 72 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 – 23/11/2012) diễn ra ngày 23/11 tại huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ là một bản hùng ca bi tráng nhất trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Nam Kỳ nói chung, Đảng bộ nhân dân Hóc Môn – Bà Điểm nói riêng. Đến nay đã 72 năm trôi qua, nhưng hào khí cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ vẫn còn nguyên giá trị và ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Tuy chưa thành công, nhưng cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đã chứng tỏ ý chí, sức mạnh quật cường của quần chúng nhân dân và có ý nghĩa to lớn trong quá trình lãnh đạo của Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Hóc Môn, khẳng định: Tiếp nối truyền thống hào hùng của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, Đảng bộ và nhân dân Hóc Môn luôn phát huy truyền thống đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, phát huy cao độ sự năng động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, yếu kém, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giữ vững quốc phòng – an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là cho những người nghèo, gia đình chính sách, người hưu trí.

Phản hồi

Các tin/bài khác