Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ X năm 2014 thành công tốt đẹp

(VOV5) - Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 10 được tổ chức từ ngày 19 đến 29/10/2014 với 25 nghề. 

Tại kỳ thi này, đoàn Việt Nam giành vị trí nhất toàn đoàn với 15 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 7 huy chương đồng. Tiếp theo là đoàn Malaysia , Indonesia, Thái Lan, Singapore, Philippin, Lào, Brunay, Campuchia và Myanmar.  Kỳ thi là cơ hội các nước ASEAN chia sẻ kinh nghiệm phát triển công tác đào tạo nghề tiếp cận nhanh những mô hình đào tạo hiện đại, những kỹ năng đỉnh cao, sử dụng vật liệu mới, công nghệ mới trong khu vực cũng như trên thế giới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia về chất lượng nguồn nhân lực góp phần thực hiện thành công phát triển nguồn nhân lực của mỗi quốc gia và cộng đồng ASEAN.

Phát biểu tại Lễ bế mạc Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 10, do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức tối 28/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao nỗ lực của Ban tổ chức, các chuyên gia, thí sinh đã góp phần thành công Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 10 năm 2014 được tổ chức tại Việt Nam. Các thí sinh, chuyên gia đến từ 10 nước trong khu vực, các nước quan sát viên và các tổ chức quốc tế đã mang những tình cảm nồng ấm đến Việt Nam, góp phần thắt chặt mối quan hệ hơp tác, hữu nghị truyền thống giữa các nước trong khu vực.

Tại Lễ bế mạc, đại diện đoàn Malaysia nhận cờ đăng cai Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 11 được tổ chức vào năm 2016./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác