Ký thư thỏa thuận hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy Việt Nam – Thái Lan

(VOV5) - Trong khuôn khổ hội nghị cấp Bộ trưởng và cấp Quan chức cấp cao các nước tiểu vùng sông Mê Công về phòng, chống ma túy, tối 20/05, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp Thái Lan tổ chức Lễ Ký Thư thỏa thuận về Hợp tác thực thi pháp luật và phòng chống ma túy. Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Đại tướng Paiboon Koom Chaya, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thái Lan dự Lễ Ký.

 

Ký thư thỏa thuận hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy Việt Nam – Thái Lan - ảnh 1
Lễ ký thỏa thuận hợp tác phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và Thái Lan

 
Thư thỏa thuận về Hợp tác thực thi pháp luật và phòng chống ma túy giữa Việt Nam và Thái Lan được ký kết trên cơ sở xây dựng các kế hoạch, chương trình hợp tác giữa Văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy Việt Nam và Văn phòng Ủy ban kiểm soát ma túy Thái Lan dựa trên nhu cầu thực tế của các lực lượng phòng, chống ma túy trong nước. Thông qua Thư thỏa thuận, Chính phủ Thái Lan sẽ hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính cho các cơ quan thực thi pháp luật về phòng, chống ma túy của Việt Nam, góp phần triển khai có hiệu quả các giải pháp đối phó với hoạt động sản xuất, mua bán bất hợp pháp ma túy, các chất hướng thần và tiền chất có liên quan đến hai nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác