Lần đầu tiên tổ chức Đại hội quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam Cúp Thăng Long

(VOV5)-Đại hội quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam Cúp Thăng Long lần I năm 2015 sẽ diễn ra từ 6 - 13/8 tại Hà Nội.

Sự kiện này do Ủy ban Olympic Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam phối hợp tổ chức.

Lần đầu tiên tổ chức Đại hội quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam Cúp Thăng Long - ảnh 1

Tại cuộc họp báo chiều 9/7 ở Hà Nội, Ban tổ chức cho biết Đại hội quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam Cúp Thăng Long là sự kiện quốc tế lớn nhất từ trước tới nay về võ cổ truyền Việt Nam và sẽ được tổ chức 2 năm 1 lần nhằm bảo tồn, phát huy văn hóa cổ truyền, tinh hoa võ thuật Việt Nam, tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam.

Trong thời gian diễn ra Đại hội quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam Cúp Thăng Long lần I vào ngày 8/8 sẽ diễn ra Đại hội lần thứ nhất thành lập Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam. Từ ngày 7 - 13/8 sẽ là các hoạt động biểu diễn, thi đấu võ thuật hấp dẫn và phong phú. Đại hội quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam Cúp Thăng Long lần I sẽ quy tụ 36 đoàn trong nước và khoảng 50 đoàn quốc tế đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Các vận động viên, võ sinh thi đấu 5 môn: các bài tự chọn, nội công, võ dưỡng sinh, quyền, thi đấu đối kháng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác