Lãnh đạo Hà Nội đánh giá cao ca ghép thận đầu tiên ở bệnh viện Xanh Pôn

(VOV5) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị sáng 6/1 đến thăm hỏi, chúc mừng và tặng quà bệnh nhân đầu tiên được ghép thận tại bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội. Đây là bệnh viện đầu tiên của Hà Nội thực hiện thành công kỹ thuật ghép thận, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của ngành y tế Thủ đô.

Bệnh nhân được ghép thận là chị Quản Thị Hằng, quê quán tỉnh Thái Bình. Người cho thận là bà Lương Thị Thảo, mẹ đẻ của bệnh nhân. Hiện nay, sức khỏe 2 bệnh nhân đều ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Lãnh đạo Hà Nội đánh giá cao ca ghép thận đầu tiên ở bệnh viện Xanh Pôn - ảnh 1
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thăm bệnh nhân Quản Thị Hằng. (Ảnh: hanoi.gov.vn)

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh toàn ngành y tế đang nỗ lực hết sức để thực hiện tốt sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thành công ca ghép thận tại bệnh viện Xanh Pôn góp phần quan trọng vào thành tựu chung của ngành. Bệnh viện Xanh Pôn phấn đấu đến năm 2015 có thể sẽ tiến hành ca ghép gan đầu tiên./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác