Lãnh đạo Thành phố Việt Trì dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

(VOV5) -  Thành phố Việt Trì phấn đấu đến năm 2020 trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam, trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.


Ngày 11/4, tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng đã có công dựng nước, lập nên Nhà nước Văn Lang - Nhà nước đầu tiên của đất nước Việt Nam. 


Lãnh đạo Thành phố Việt Trì dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng  - ảnh 1
Con Lạc cháu Hồng từ khắp mọi miền hành hương về Giỗ Tổ. Ảnh: baophutho


 Trước anh linh Tổ tiên, Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân thành phố Việt Trì nguyện làm tốt công tác giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị to lớn của Khu di tích lịch sử Đền Hùng, để nơi đây thực sự là điểm hội tụ khí thiêng sông núi, hồn thiêng của dân tộc Việt Nam. Thành phố Việt Trì phấn đấu đến năm 2020 trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam, trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác