Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được tái hiện trong không gian của Làng văn hóa- du lịch các dân tộc VN

(VOV5) - Tiếp tục các hoạt động trong chuỗi sự kiện“Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sáng 29/06, Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được tái hiện trong không gian của Làng văn hóa- du lịch các dân tộc Việt Nam, do Bộ văn hóa- thể thao và du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức.

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được tái hiện trong không gian của Làng văn hóa- du lịch các dân tộc VN - ảnh 1
Thuyền lễ, sau khi tế lễ sẽ thả xuống biển. Ảnh: internet


Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được tái hiện với các nội dung gồm: hát múa bá trạo hầu thần, tái hiện lễ chánh tế khao lề thế lính, lễ thả thuyền và hình nhân thế mạng và cuối cùng là phần hội chơi bài chòi.

 Phát biểu tại Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, ông Võ Hiển Đạt, đại diện cho các tộc họ ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho rằng: Lễ khao lề thế Hoàng Sa là dịp nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các thế hệ cha ông đã không tiếc máu xương để bảo vệ biển, đảo quê hương./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác