Lễ kỷ niệm 90 năm ngày Hoằng khai Đại đạo Tam kỳ Phổ độ Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh

(VOV5) - Lễ kỷ niệm 90 năm ngày Hoằng khai Đại đạo Tam kỳ Phổ độ Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh được tổ chức ngày 5/12 (tức 14/10 năm Giáp Ngọ), tại Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh.

Lễ kỷ niệm 90 năm ngày Hoằng khai Đại đạo Tam kỳ Phổ độ Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh - ảnh 1


Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định trong 90 năm hình thành và phát triển, các tín đồ đạo Cao Đài đã có nhiều đóng góp tích cực, tạo sức mạnh toàn dân chung sức đồng lòng bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. 


Đại diện Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn các vị chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo Cao Đài với tinh thần "nước vinh, đạo sáng" tiếp tục tham gia tích cực các cuộc vận động phong trào, cùng chính quyền địa phương chung sức xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh.


Đạo Cao Đài hiện có mặt tại 38 tỉnh, thành phố, với 28 Ban đại diện Hội thánh, 400 họ đạo cơ sở với hàng triệu tín đồ./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác