Lực lượng công an phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ an ninh trật tự dịp Tết Ất Mùi

(VOV5) - Chiều 24/1, Bộ Công an đã họp, đánh giá công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự tháng 01/2015 và triển khai chương trình công tác bảo vệ  an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Ất Mùi.


Lực lượng công an phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ an ninh trật tự dịp Tết Ất Mùi - ảnh 1
Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: cand


Tại đây, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi sắp tới, tình hình an ninh trật tự sẽ phức tạp hơn. Điều này đòi hỏi lực lượng Công an cần tập trung lực lượng, phương tiện, phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp để phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm.

Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo, không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trong dịp Tết; tăng cường kiểm tra, thanh tra bảo đảm an toàn cháy, nổ, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhà chung cư cao tầng và khu dân cư đông người; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Bố trí lực lượng giải quyết kịp thời các thủ tục xuất, nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho khách du lịch, kiều bào ta ở nước ngoài về vui xuân, đón Tết và tham gia các lễ hội./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác