Mít tinh kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc

(VOV5) - 65 năm qua, khẳng định tình hữu nghị Việt – Trung là tài sản quý báu của nhân dân hai nước, đòi hỏi hai Đảng, hai Nhà nước phải trân trọng giữ gìn.


Mít tinh kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc - ảnh 1


Lễ kỷ niệm diễn ra trọng thể sáng nay tại Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Lý Tiểu Lâm, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng cùng đông đảo cán bộ, nhân dân hai nước Việt Nam, Trung Quốc tham dự.


Mít tinh kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc - ảnh 2


Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng và những thành tựu trong quan hệ hai nước trong chặng đường 65 năm qua, khẳng định tình hữu nghị Việt – Trung là tài sản quý báu của nhân dân hai nước, đòi hỏi hai Đảng, hai Nhà nước phải trân trọng giữ gìn. Việc tăng cường giao lưu, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau là nhân tố quan trọng cho quan hệ Việt-Trung phát triển lành mạnh: Tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị để cùng nhau chia sẻ lòng chân thành, sự thông cảm, vun đắp niềm tin, tăng cường đồng thuận và không ngừng làm nảy nở những điều tốt đẹp, rút ngắn những khoảng cách và bất đồng. Chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu và đề xuất những hình thức hợp tác cùng có lợi, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai quan hệ hợp tác đối tác chiến lược Việt-Trung.

Đồng tình với nội dung phát biểu của Chủ tịch Vũ Xuân Hồng, Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Lý Tiểu Lâm nhấn mạnh: Nhân dân Trung Quốc cũng giống như nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình và trân trọng tình hữu nghị. Chúng tôi tin chắc rằng hợp tác hữu nghị là xu hướng lớn và nguyện vọng chung của tất cả người dân hai nước. Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam chung tay nỗ lực, nắm bắt thời cơ cùng nhau tạo ra một tương lai tốt đẹp.


Mít tinh kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc - ảnh 3


Thay mặt Đảng, Nhà nước Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trân trọng gửi lời thăm hỏi tới các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhân dịp này. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng đánh giá cao sáng kiến đề xuất của Hội hữu nghị hai nước tổ chức mở tuyến du lịch qua các địa danh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sống ở Trung Quốc trong năm nay với tên gọi “Du lịch đỏ theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh”, nhằm giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống hợp tác hữu nghị giữa hai dân tộc Việt-Trung./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác