Năm 2014, chăm lo tốt hơn đời sống người nghèo

(VOV5) - Để chăm lo tốt hơn đời sống người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, năm 2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu và đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định 136, quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

 

Năm 2014, chăm lo tốt hơn đời sống người nghèo  - ảnh 1
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Theo đó, mức chuẩn trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội sẽ được nâng từ 180.000 đồng/người/tháng lên 270.000 đồng/tháng. Đây sẽ là căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội, mức trợ cấp nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và các mức trợ giúp xã hội khác. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho biết: Đối tượng bảo trợ xã hội rất đông (2,6 triệu người) và mỗi năm, chính phủ  dành kinh phí khoảng hơn 7 nghìn tỷ đồng cho đối tượng này. Hiện nay, mức trợ cấp cho đối tượng này là 180 nghìn đồng/tháng. Vì vậy, chúng tôi đã đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định 136 để nâng mức trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội lên 270 nghìn đồng/người/tháng. Đây là đối tượng mà chúng tôi rất quan tâm./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác