Nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai, thảm họa tại Việt Nam

(VOV5) -  Ngoài nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng chống thiên tai, thảm họa, chương trình phối hợp cũng tập trung xây dựng, củng cố lực lượng phòng, chống thiên tai, thảm họa tại cơ sở.


Nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai, thảm họa là một trong những hoạt động chính của Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai trong triển khai, thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai giai đoạn 2016-2020.

Nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai, thảm họa tại Việt Nam  - ảnh 1
Ảnh: VGP


Chương trình do Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, ký kết ngày 2/3, tại Hà Nội. Ngoài nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng chống thiên tai, thảm họa, chương trình phối hợp cũng tập trung xây dựng, củng cố lực lượng phòng, chống thiên tai, thảm họa tại cơ sở. Hai bên phối hợp tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án, dự án phòng, chống thiên tai, thảm họa và thích ứng với biến đổi khí hậu; chương trình, dự án cứu trợ, góp phần thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai và nâng cao năng lực điều hành của cơ quan chỉ huy phòng, chống thiên tai các cấp.

Chương trình phối hợp cũng hướng tới phát huy vai trò của mỗi bên trong triển khai khung hành động Sendai về giảm nhẹ rủi ro thiên tai; hợp tác quốc tế và tăng cường kết nối mạng lưới ứng phó liên quốc gia khi có thiên tai, thảm họa khu vực ASEAN, Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác