Ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12

(VOV5) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Các văn kiện trình ra Đại hội 13 là rất quan trọng, trong đó trung tâm là Báo cáo chính trị.

Sáng 17/05, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 làm việc tại tổ thảo luận báo cáo Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị khóa 11 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và Dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa 12 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Buổi chiều Bộ Chính trị họp, xem xét cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương về Đề cương các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng.

Ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 - ảnh 1 Quang cảnh hội nghị. -Ảnh TTXVN

Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 ngày 16/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Các văn kiện trình ra Đại hội 13 là rất quan trọng, trong đó trung tâm là Báo cáo chính trị. Phải có tầm nhìn chiến lược dài hơn, nhìn lại cả quá khứ và hướng tới tương lai. Cán bộ, đảng viên và nhân dân thì cho rằng: Văn kiện cần đặt mục tiêu đưa nước ta đến trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đồng thời phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác