Nhiều hoạt động trong Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2017

(VOV5) - Ban Quản lý phố cổ Hà Nội khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hoá Việt Nam, 23/11 với chủ đề "Nguồn".

Từ ngày 18- 23/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2017 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Đây là hoạt động chào mừng 87 năm Ngày Truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930/18-11-2017) và kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11).

Nhiều hoạt động trong Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2017 - ảnh 1Nhiều hoạt động được tổ chức trong Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc 2017".  Ảnh: hanoimoi.com.vn 

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: tái hiện văn hóa chợ nổi Cái Răng - di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia với màn trình diễn nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Tọa đàm “Xây dựng và phát triển Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới”; “Lễ khánh thành giai đoạn I chùa Pháp Ấn” gồm “Lễ rước tượng Pháp Vân” và “Lễ an vị tượng Phật tại chùa Pháp Ấn” - ngôi chùa thờ Phật theo phái Bắc tông được xây dựng tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam…

Nhiều hoạt động trong Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2017 - ảnh 2 Nhiều hoạt động văn hóa diễn ra tại Phố cổ Hà Nội. Ảnh: Báo Hà Nội mới

Tối 17/11, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội, Ban Quản lý phố cổ Hà Nội khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hoá Việt Nam, 23/11 với chủ đề "Nguồn". Theo đó, các hoạt động văn hóa chào mừng Ngày Di sản văn hoá Việt Nam diễn ra từ nay đến ngày 26/11 tại nhiều địa điểm di tích lịch sử khu phố cổ Hà Nội, với nhiều chương trình hấp dẫn như: Sắp đặt, giới thiệu không gian "Khoa cử xưa", toạ đàm "Áo dài nam truyền thống và tính ứng dụng trong đời sống đương đại"; Giới thiệu văn hoá Trà Việt; giới thiệu âm nhạc ca trù và chèo...  Bà Trần Thị Thúy Lan, phó Ban Quản lý phố cổ Hà Nội cho biết:   Mục đích của chúng tôi là nhằm góp phần vào bảo tồn, quảng bá hình ảnh của khu phố cổ Hà Nội. Đồng thời là một cách để góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng về bảo tồn di sản. Qua các hoạt động này cũng là cơ hội để chúng tôi giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế hiểu hơn về giá trị văn hóa Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác