Nỗ lực hợp tác tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh

(VOV5) - Chiều 9/11, Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam tiếp Trung tướng Michael Linnington, Giám đốc Cơ quan Kiểm kê tù binh và mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.

Nỗ lực hợp tác tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh  - ảnh 1
Thứ trưởng Tô Lâm; Giám đốc Cơ quan Kiểm kê tù binh và mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Michael Linnington tại buổi tiếp. Ảnh: cand.com.vn


Hai bên cho rằng quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực hợp tác, nhất là trong phối hợp triển khai tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam.

Trong 25 năm qua, các đội quy tập hài cốt quân nhân của Việt Nam và Hoa Kỳ đã hoàn thành nhiều đợt hoạt động hỗn hợp. Trung tướng Michael Linnington đánh giá cao chính sách nhân đạo, thiện chí và sự hợp tác ngày càng hiệu quả của Bộ Công an Việt Nam trong hoạt động nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm quân nhân Mỹ bị mất tích; đồng thời mong muốn tiếp tục được hợp tác chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Việt Nam để công tác này tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác