Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2017

(VOV5) - Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2017 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại phối hợp Báo Nhân dân phát động. 

Đó là khẳng định của ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo giải thưởng, tại cuộc họp báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2017, vào chiều 30/11 tại Hà Nội.

Ông Phạm Văn Linh cho biết:“Năm 2017 chúng ta tổ chức giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là năm sau 10 năm Việt Nam lần thứ 2 tổ chức Hội nghị APEC, cũng là năm chúng ta kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc, 55 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào, 50 năm quan hệ hợp tác Việt Nam-Campuchia…Điều đó cho thấy sự tham gia sâu rộng của Việt Nam vào các định chế quốc tế cũng như hội nhập quốc tế. Đây cũng là dư địa rất lớn, rất đặc biệt để thúc đẩy, tạo ra nguồn cảm hứng cho phóng viên báo chí, cho các nhà xuất bản tạo ra những ấn phẩm hay để chúng ta giới thiệu hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài.  Đây cũng dịp để chúng ta thông tin ra bên ngoài chủ trương, chính sách lớn của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.”

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2017 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại phối hợp Báo Nhân dân phát động.

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2017 - ảnh 1

Năm 2017, Giải thưởng ghi nhận, tôn vinh các tác giả, tác phẩm báo chí và sách xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại. Các tác phẩm được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng Việt Nam do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép, hoặc trên báo chí nước ngoài, trong thời gian từ 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017.

Đây là lần thứ tư Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được tổ chức, nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của hoạt động thông tin đối ngoại; tạo động lực cho phóng viên, cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan xuất bản tích cực tham gia tuyên truyền đối ngoại. Giải thưởng cũng tăng cường kết nối, phối hợp giữa các đơn vị báo chí đối ngoại, giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Giải thưởng được công bố và trao vào tháng 5/2018. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác