Phát huy vai trò Phật giáo tham gia xã hội hóa công tác xã hội, từ thiện

(VOV5) - Trong hai ngày 14 - 15/6, tại thành phố Rạch Giá, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trường Đại học Khoa học xã hội - Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và tỉnh Kiên Giang phối hợp tổ chức hội thảo "Phát huy vai trò Phật giáo tham gia xã hội hóa công tác xã hội, từ thiện".
 Phát huy vai trò Phật giáo tham gia xã hội hóa công tác xã hội, từ thiện - ảnh 1
Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo, các ý kiến tham luận của các đại biểu khẳng định tinh thần nhập thế hành đạo của Phật giáo Việt Nam được thể hiện thường xuyên qua các hoạt động xã hội hóa công tác xã hội và từ thiện. Hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo không chỉ là sự thể hiện lòng từ bi, hỷ xả, nhân ái, chia sẻ nỗi đau với người bất hạnh, thiếu may mắn trong cuộc sống mà còn góp phần cùng với Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện tốt an sinh, công bằng xã hội. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận về các nội dung: xã hội hóa công tác xã hội, từ thiện của Phật giáo; vai trò, thực trạng của xã hội hóa công tác xã hội và từ thiện của Phật giáo; các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại các địa phương, góp phần phát huy vai trò của Phật giáo tham gia xã hội hóa công tác xã hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác