Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc

(VOV5) - Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh để làm tốt hơn công tác thi đua thời gian tới, Vĩnh Phúc cần tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua.


Ngày 29/5, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 2015 - 2020 với sự tham dự của 500 đại biểu là những điển hình của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015. Dự và phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng phong trào thi đua yêu nước là động lực thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong xã hội, tạo sự đồng tâm, hiệp lực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.



Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc  - ảnh 1


 
Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh để làm tốt hơn công tác thi đua thời gian tới, Vĩnh Phúc cần tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua. Là địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, Vĩnh Phúc phải tập trung phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng gắn với phát triển bền vững, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường trong sạch, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có đủ khả năng cạnh tranh và hòa nhập với các nước trong khu vực.

 

 

 



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác