Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại tỉnh Cao Bằng

(VOV5) - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chia sẻ với những khó khăn của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vấn đề giao thông.

Ngày 12/11, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn. Làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng lưu ý tỉnh Bắc Kạn cần tăng cường thu ngân sách, hỗ trợ để người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; đồng thời nâng cao chất lượng đầu tư. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà cho các gia đình tiêu biểu ở tỉnh Bắc Kạn nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. 

Ngày 11/11, Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm trưởng đoàn làm việc, khảo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chia sẻ với những khó khăn của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vấn đề giao thông. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của tỉnh; đồng thời gợi ý tỉnh nên đăng ký làm việc với Trung ương để giải quyết các kiến nghị, báo cáo, nêu ý tưởng phát triển địa phương trong nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ sau. Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con xóm Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng; xóm Lũng Rịch, xã Lương Thông, huyện Thông Nông.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác