Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Cộng hòa dân chủ Timor Leste

(VOV5) -  Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Chính phủ Timor Leste sớm hoàn tất thủ tục nội bộ để Hiệp định Thương mại song phương giữa hai nước được kí kết vào năm 2013 có hiệu lực trong thời gian sớm nhất.


Chiều 7/4, tại  buổi tiếp ông Hermani Coelho da Silva, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Cộng hòa dân chủ Timor Leste đang thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Timor Leste.


Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Cộng hòa dân chủ Timor Leste - ảnh 1


Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ Timor Leste sớm hoàn tất thủ tục nội bộ để Hiệp định Thương mại song phương giữa hai nước được kí kết vào năm 2013 có hiệu lực trong thời gian sớm nhất; đẩy mạnh hợp tác thương mại về gạo cho giai đoạn 2015 – 2017; tích cực triển khai các Hiệp định, Bản ghi nhớ đã ký kết.  Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ Quốc hội Việt Nam luôn sẵn sàng tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với Quốc hội Timor Leste trên phương diện song phương và đa phương, qua đó góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam – Timor Leste và nhân dân hai nước.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor Leste  Hermani Coelho Da Silva đánh giá cao những kết quả Việt Nam đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Bộ trưởng Hermani Coelho Da Silva khẳng định Timor Leste sẽ sớm thực hiện các Hiệp định Thương mại đã ký kết với Việt Nam và cho rằng, trong thời gian tới, hai nước cần ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, năng lượng và cơ sở hạ tầng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác