Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Núi Thành


(VOV5) - Tối 25/5, tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Núi Thành (26/5/1965- 26/5/2015). 


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Núi Thành - ảnh 1
Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm


Cách đây 50 năm, đêm 25 rạng ngày 26/5/1965, quân và dân tỉnh Quảng Nam đã tấn công và tiêu diệt chốt điểm của quân đội Mỹ đóng tại đồi Núi Thành. Trận đánh Núi Thành là trận đầu tiên quân đội nhân dân Việt Nam đánh và thắng Mỹ trên chiến trường miền Nam, mở đầu cho quá trình làm phá sản chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ. 50 năm đã trôi qua, chiến thắng Núi Thành mãi được khắc ghi trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, của quê hương Đất Quảng anh hùng. Đến nay, Khu Kinh tế mở Chu Lai, huyện Núi Thành, trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Sân bay Chu Lai với nhiều hãng hàng không tham gia mở đường bay đến 2 đầu đất nước, mở ra cơ hội hợp tác và phát triển, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế phía Nam của tỉnh Quảng Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Tổ chức kỷ niệm 50 năm chiến thắng Núi Thành, chúng ta tự hào ôn lại truyền thống vẻ vang của quân và dân, cùng nhau quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Để nối tiếp truyền thống “Trung dũng- Kiên cường đi đầu diệt Mỹ” năm xưa, tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015 và 5 năm (2010- 2015)  theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Phản hồi

Các tin/bài khác