Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đoàn người có công tỉnh Kiên Giang

(VOV5) - Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Kiên Giang tiếp tục phát huy, làm tốt hơn nữa công tác đền ơn – đáp nghĩa.

Chiều ngày 18/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đoàn người có công với cách mạng tỉnh Kiên Giang nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ công ơn và có nhiều chính sách dành cho các đối tượng người có công như: Hỗ trợ nhà ở, cấp bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, chi phí mai táng, ưu tiên giáo dục đào tạo, dạy nghề và việc làm.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Kiên Giang tiếp tục phát huy, làm tốt hơn nữa công tác đền ơn – đáp nghĩa; chú trọng huy động nguồn lực xã hội để giúp cho người có công, gia đình chính sách có điều kiện sống ngày càng tốt hơn.

Phó Thủ tướng cũng mong muốn người có công tỉnh Kiên Giang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ý chí của người chiến sĩ cộng sản, nêu gương cho thế hệ trẻ, trước hết là vận động gia đình, giáo dục con cháu thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác