Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Chăm lo cho người có công thể hiện sâu sắc truyền thống “uống nước, nhớ nguồn” của dân t

(VOV5) -Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Thừa Thiên – Huế phát huy, làm tốt hơn nữa công tác “đền ơn, đáp nghĩa”.

Chiều 12/6, tại buổi tiếp đoàn người có công với cách mạng tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ công ơn và có chính sách ưu đãi cho các đối tượng người có công; nhấn mạnh cả hệ thống chính trị phải tăng cường nhận thức, có trách nhiệm và làm hết khả năng để quan tâm đến đời sống của người có công, gia đình chính sách. 

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Thừa Thiên – Huế phát huy, làm tốt hơn nữa công tác “đền ơn, đáp nghĩa” và mong người có công trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu gương sáng cho thế hệ trẻ, trước hết là vận động gia đình, giáo dục con cháu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Phó Thủ tướng đề nghị người có công trong đoàn tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác