Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự lễ đặt tên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Chính tại Long An

(VOV5) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đánh trống mừng khai giảng năm học mới 2017 – 2018. 

Ngày 4/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự lễ đặt tên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Chính. Ngôi trường được mang tên người Cộng sản kiên trung Nguyễn Văn Chính, một người con của quê hương Long An, là dịp địa phương giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ ghi nhớ và tri ân công lao của các thế hệ đi trước. 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự lễ đặt tên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Chính tại Long An - ảnh 1

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng trường THCS Nguyễn Văn Chính bức tranh trống đồng bản đồ Việt Nam. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đánh trống mừng khai giảng năm học mới 2017 – 2018. Tại đây, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức phát động và triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường”.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng tới dự lễ khánh thành tuyến đường Vĩnh Nguyên và đường Thầy Ba Lô và trao học bổng, tặng quà cho các em học sinh trường Trung học cơ sở Trương Văn Bang và trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Nguyễn Thị Một thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác