Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với Bộ Tư pháp

(VOV5) - "Bộ Tư pháp cần chủ động tham mưu cho Chính phủ các giải pháp nâng cao chất lượng thể chế, hoàn thiện và làm tinh gọn hệ thống pháp luật, để thể chế thực sự trở thành động lực quan trọng, phù hợp với yêu cầu xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển và phục vụ nhân dân”. Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng, Phó Trưởng ban chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp, sáng nay (16/06), tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với Bộ Tư pháp - ảnh 1
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp với Bộ Tư pháp (Ảnh: VGP)


Phó Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ mới kiện toàn đã chuyển phương thức chỉ đạo điều hành từ quản lý bằng mệnh lệnh hành chính sang một Chính phủ kiến tạo, phát triển và phục vụ nhân dân, trong đó lấy xây dựng thể chế là trọng tâm. Do đó, Bộ Tư pháp và toàn ngành cần tiếp tục tham mưu giúp Chính phủ quản lý nhà nước trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật, đảm bảo quyền con người, quyền công dân, tôn trọng kỉ cương pháp luật trên mọi lĩnh vực, tháo gỡ rào cản trong đầu tư kinh doanh, góp phần phát triển đất nước trong thời kì hội nhập quốc tế. 


Phó Thủ tướng yêu cầu: "Ngành tư pháp cần chủ động hơn nữa trong tham mưu cho Chính phủ các giải pháp nâng cao chất lượng thể chế, phối hợp hoàn thiện và làm tinh gọn hệ thống pháp luật, để thể chế thực sự trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển đất nước, phù hợp với yêu cầu xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Đặc biệt cần nhấn mạnh đến công tác quản trị đất nước bằng pháp luật, tiếp tục đổi mới công tác lập pháp và cải cách tư pháp theo yêu cầu và nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền XHCN gắn với cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại."
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác