Phú Yên cần có nghị quyết về việc giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số

(VOV5) -  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử đề nghị tỉnh Phú Yên, nhất là các xã, huyện vùng miền núi cần có nghị quyết về việc giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số.


Chiều 12/4, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử, dẫn đầu làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên về tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Phú Yên cần có nghị quyết về việc giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 1
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh - Ảnh: baophuyen.com.vn



Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử đề nghị tỉnh Phú Yên, nhất là các xã, huyện vùng miền núi cần có nghị quyết về việc giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số; phấn đấu đến năm 2020 cơ bản không còn hộ nghèo. Bên cạnh đó, tỉnh cần rà soát việc thực hiện các chính sách về công tác dân tộc đã ban hành, những chính sách nào cần thiết, hiệu quả thì đề nghị tiếp tục thực hiện./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác