Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Quản lý, sử dụng, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

(VOV5) - Chiều 2/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý, sử dụng, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Quản lý, sử dụng, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ - ảnh 1 
Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng phát biểu tại hội trường

Nhiều đại biểu cho rằng hiện nay pháp luật đã có những quy định rất chặt chẽ về trang bị cấp phép, sử dụng vũ khí. Tuy nhiên, việc quản lý đối tượng sử dụng lại còn nhiều sơ hở. Các đại biểu đề nghị bổ sung quy định về khu vực cấm mang theo vũ khí như trường học, công sở, bệnh viện, đối với cả người có giấy phép sử dụng vũ khí, nếu không có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, buổi sáng, các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) và nghe cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác