Quốc hội thảo luận về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

(VOV5) - Đây là dự luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, tiếp tục được chỉnh lý, bổ sung để Quốc hội thảo luận, thông qua vào kỳ họp cuối năm nay.

Ngày 19/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Đây là dự luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, tiếp tục được chỉnh lý, bổ sung để Quốc hội thảo luận, thông qua vào kỳ họp cuối năm nay. Dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự liên quan đến quyền con người, quyền công dân được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và hoạt động của các cơ quan tư pháp.


Quốc hội thảo luận về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trò chuyện bên lề Quốc hội. Ảnh: VGP


 
Các đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung thẩm quyền điều tra các tội khủng bố, tội tài trợ khủng bố cho cơ quan An ninh điều tra. Việc bổ sung quy định kiểm ngư, cơ quan thuế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra là nội dung đã được đề cập trong dự án Luật Tổ chức điều tra hình sự và dự án Luật Tố tụng hình sự sửa đổi. Tuy nhiên, qua thảo luận, đa số ý kiến đề nghị giữ nguyên như quy định của Luật hiện hành, không bổ sung kiểm ngư, cơ quan thuế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Để ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, ông Trần Ngọc Vinh, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, góp ý:“Vừa qua, Bộ Công an đã thành lập Cục Cảnh sát chống tội phạm buôn lậu với chức năng phòng chống các loại tội phạm buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại nhưng chưa bổ sung chức năng điều tra, tố tụng và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Do đó, tôi đề nghị Ban soạn thảo cần nhanh chóng bổ sung chức năng điều tra, tố tụng vào chức năng, nhiệm vụ của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu vào Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và sửa đổi. Tôi đề nghị thành lập Phòng Cảnh sát chống buôn lậu ở một số tỉnh, thành phố trọng điểm phức tạp về tình hình buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ để đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này.

Cũng trong sáng 19/6, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và Luật Tổ chức chính quyền địa phương./.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác