Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon

 

Tại buổi tiếp diễn ra sáng 26/9, quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, cho rằng việc Ngài Thủ tướng Hàn Quốc dẫn đầu đoàn cấp cao Chính phủ Hàn Quốc sang Việt Nam viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho thấy Nhà nước và Chính phủ Hàn Quốc đặc biệt coi trọng quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon - ảnh 1Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon. Ảnh TTXVN 

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục phát triển sâu rộng hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược với Hàn Quốc trên mọi lĩnh vực, phù hợp với nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước. Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn thời gian tới, hai bên cần thường xuyên giao lưu, tiếp xúc cấp cao hai nước; thúc đẩy hợp tác giữa các Bộ, ngành hai bên, mở rộng giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch; quan tâm hỗ trợ, bảo vệ và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân của nhau, củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho phát triển quan hệ hai nước Đồng thời hai bên cần tăng cường hợp tác nhằm nỗ lực thực hiện mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020.

Về phần mình, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon gửi tới nhân dân Việt Nam, gia quyến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thủ tướng cho biết Hàn Quốc mong muốn hỗ trợ hợp tác phát triển với Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, hạ tầng, đô thị thông minh, năng lượng sạch, đào tạo nguồn nhân lực, hành chính công và  xây dựng chính phủ điện tử, đây là những lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh. Thủ tướng Lee Nak-yeon  khẳng định Chính phủ Hàn Quốc sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc sinh sống và học tập,  qua đó vun đắp cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc trở thành cầu nối vững chắc cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác