Sát cánh cùng địa phương thúc đẩy khoa học và công nghệ

(VOV5) - Bộ Khoa học và Công nghệ luôn đồng hành, sát cánh cùng các địa phương để tháo gỡ những khó khăn, hạn chế, đồng thời khai thác thế mạnh của từng để địa phương trong hoạt động khoa học và công nghệ nhằm thúc đẩy hoạt động này mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Sát cánh cùng địa phương thúc đẩy khoa học và công nghệ  - ảnh 1
Ảnh minh họa theo:khoahocphattrien.vn


Quyết tâm này được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh phát biểu tại Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2017, diễn ra ngày 15/4, tại Hà Nội. Đây cũng là một trong các cam kết của tư lệnh ngành nhằm đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ vào cuộc sống. Tại Hội nghị, nhiều Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá cao những nỗ lực của Bộ trong việc tạo hành lang pháp lý cho khoa học và công nghệ phát triển. Các đại biểu cũng đã đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động khoa học và công nghệ tại địa phương thuộc lĩnh vực tổ chức và cán bộ khoa học và công nghệ. Ưu tiên những nhiệm vụ có tính chất liên tỉnh, liên vùng, liên ngành; sát cánh hơn cùng với doanh nghiệp tạo lập liên kết 4 nhà “nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông”. Bên cạnh đó, cần có chính sách ưu tiên thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với các dự án có công nghệ tiên tiến hiện đại, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, khoáng sản, đất đai. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác