Sơ kết 5 năm thực hiện qui chế phối hợp công tác giữa Ban Chỉ đạo Tây Bắc với Ủy ban Dân tộc

(VOV5) - Ngày 25/1, tại thành phố Yên Bái, Ban Chỉ đạo Tây Bắc cùng Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện qui chế phối hợp hoạt động.

Sơ kết 5 năm thực hiện qui chế phối hợp công tác giữa Ban Chỉ đạo Tây Bắc với Ủy ban Dân tộc  - ảnh 1
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Tưởng - TTXVN


5 năm qua, 2 đơn vị đã tổ chức thành công hội nghị về di cư tự do, ổn định dân cư ở các tỉnh khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên; được Thủ tướng cấp 555 tỷ đồng giúp các tỉnh ổn định dân cư tại chỗ và hỗ trợ xây dựng các điểm tái định cư cho đồng bào di cư.

Việc chỉ đạo, kiểm tra, nắm tình hình thực tế tại địa phương, thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước đã góp phần tạo đồng thuận trong xã hội; nâng cao nhận thức về tình hình dân tộc, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng Tây Bắc. Thời gian tới, hai cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp để  thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu tiên đào tạo đội ngũ tri thức người dân tộc thiểu số, phát hiện, xử lý nhanh các vụ việc phát sinh trong vùng Tây Bắc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác