Tăng cường chính sách pháp luật phòng chống lạm dụng rượu bia

(VOV5) - Sáng nay, tại Hà Nội, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Việt Nam và tổ chức Y tế thế giới (WHO) phối hợp tổ chức hội thảo giữa nghị sỹ các nước Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam về chính sách, pháp luật phòng, chống lạm dụng rượu bia.


Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích những tác hại của rượu bia đối với sức khỏe và xã hội. Rượu bia là nguyên nhân gây ra hơn 60 loại bệnh tật và đứng thứ 3 trong các nguyên nhân gây tử vong và tàn tật, tác động lớn đến sự hoạt động của não bộ, thể chất, tinh thần và gây ra những vấn đề nghiêm trọng của xã hội như bạo lực gia đình, giảm khả năng lao động, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội… Các đại biểu cũng đã trao đổi về xu hướng quốc tế trong kiểm soát lạm dụng rượu bia; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và ban hành luật phòng chống lạm dụng rượu bia…


Các kiến nghị tập trung vào việc hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng, chống lạm dụng rượu bia, nhấn mạnh việc kiểm soát những điểm bán chất có cồn, kiểm soát việc quảng cáo, tăng cường tuyên truyền giáo dục, nhất là giới trẻ; truy tố các vụ tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia...

Tại Việt Nam, theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, có 6 đến 8% tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia. Việt Nam hiện là quốc gia có xu hướng gia tăng nhanh về mức tiêu thụ rượu bia bình quân/ đầu người và đứng đầu trong số các nước Đông Nam Á về sản lượng bia.

Phản hồi

Các tin/bài khác