Tăng cường hợp tác giữa thanh niên Việt Nam và Israel

(VOV5) - Chiều ngày 01/3, tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong có buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Israel tại Việt Nam Nadav Eshca. 

Tại buổi tiếp, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong và Đại sứ Nadav Eshca trao đổi tình hình quan hệ hai nước Việt Nam và Israel, giới thiệu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cũng như thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ CHí Minh Lê Quốc Phong bày tỏ mong muốn Đại sứ Nadav Eshca trong nhiệm kỳ tại Việt Nam sẽ trở thành cầu nối giữa các tổ chức, trong đó có tổ chức của thanh niên tại Israel và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cũng như dành nhiều sự quan tâm, tạo điều kiện để thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa thanh niên hai nước, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ thanh niên lập nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo trong nhiều lĩnh vực.

Về phần mình, Đại sứ Israel Nadav Eshca bày tỏ sự vui mừng khi được tin tưởng sẽ trở thành cầu nối giữa đất nước Israel với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác