Tăng cường hợp tác giữa thanh tra Chính phủ Việt Nam và Campuchia

(VOV5) - Ngày 25/11, tại buổi làm việc với ông Chheng Saroeun, Quốc Vụ khanh Bộ Quan hệ với Quốc hội - Thượng viện và Thanh tra Campuchia đang ở thăm Việt Nam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào khẳng định từ năm 2003 đến nay, hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác để xây dựng quan hệ hợp tác hữu nghị, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam – Campuchia lên tầm cao mới.

Ông Chheng Saroeun:Có thể nói, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai cơ quan chúng ta trong nhiều năm qua luôn được tăng cường củng cố, đề cao tính iệu quả, thiết thực, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 2 nước Việt Nam – Campuchia, phù hợp với chủ trương tăng cường, mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai nước theo hướng “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” mà lãnh đạo cao cấp hai nước đã xác định.

 

Tăng cường hợp tác giữa thanh tra Chính phủ Việt Nam và Campuchia - ảnh 1

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tổ cáo, nhất là khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai, công tác tiếp dân ...Về hướng hợp tác giữa thanh tra hai nước trong thời gian tới, trước mắt, ngày 10/12, Thanh tra Chính phủ Việt Nam sẽ tổ chức lớp đào đạo nghiệp vụ cơ bản và lớp đào tạp chuyên nghiệp cho 20 cán bộ Thanh tra Campuchia  trong thời gian 3 tháng tại Hà Nội./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác