Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Ecuador trên nhiều lĩnh vực

(VOV5)- Ngày 25/01, tại Hà Nội, diễn ra phiên tham khảo chính trị giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam, do Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn dẫn đầu, và đoàn Bộ Ngoại giao, Thương mại và Hội nhập nước Cộng hòa Ecuador, do Thứ trưởng Marco Albuja làm trưởng đoàn.

Hai bên trao đổi về các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Ecuador  trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế - thương mại, dầu khí, viễn thông, nông nghiệp, văn hóa… Việt Nam và Ecuador nhất trí tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới, Phong trào Không Liên kết… góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi nước. Đặc biệt, hai nước cam kết phối hợp chặt chẽ trên cương vị là hai nước đồng chủ trì Nhóm Công tác Kinh tế-Xã hội của Diễn đàn hợp tác Đông Á-Mỹ Latin (FEALAC) nhiệm kỳ 2011-2013 nhằm thúc đẩy hợp tác liên khu vực Đông Á - Mỹ Latin.

Cũng trong ngày 25/01, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tiếp đoàn Bộ Ngoại giao, Thương mại và Hội nhập nước Cộng hòa Ecuador.


Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Ecuador trên nhiều lĩnh vực - ảnh 1
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Ecuador Marco Albuja. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)


Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam mong muốn phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Ecuador, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư. Về phía Ecuador, Thứ trưởng Marco Albuja khẳng định Chính phủ và nhân dân Ecuador coi Việt Nam là đối tác chiến lược ở khu vực châu Á, trong đó nhấn mạnh các lĩnh vực hợp tác như nông nghiệp và an ninh lương thực, liên doanh dầu khí và viễn thông… Ông Marco Albuja cũng cho biết Chính phủ Ecuador sẽ xem xét tích cực việc công nhận Quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam./. 

Phản hồi

Các tin/bài khác