Tăng cường nguồn lực cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong năm 2015

(VOV5) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị tổng kết công tác dân tộc 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 63 điểm cầu trong cả nước diễn ra hôm nay, tại Hà Nội.

Tăng cường nguồn lực cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong năm 2015 - ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: TTXVN)


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá năm 2014, các bộ, ngành địa phương đã thực hiện kịp thời, hiệu quả các đề án, chính sách dân tộc; công tác chỉ đạo, điều hành, nắm bắt tình hình, diễn biến công tác dân tộc trên địa bàn được thực hiện tốt; đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc từ trung ương đến cơ sở làm việc tận tuỵ, tâm huyết. 


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu năm 2015, các bộ, ngành, địa phương cần bố trí cán bộ có năng lực về làm công tác dân tộc ở các địa phương; bên cạnh đó, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác dân tộc tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý: “Cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường trong mỗi dân tộc, từng làng bản, từng người dân, để phát huy tinh thần đại đoàn kết, cùng với nguồn lực của Nhà nước để xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đề xuất chính sách, đặc biệt phối hợp với các bộ đôn đốc kiểm tra chính sách dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, dần xóa bỏ tập tục lạc hậu, rà soát, lồng ghép các chương trình giảm nghèo bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh chồng chéo kể cả giải quyết vấn đề di dân tự do”./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác