Tăng cường tình hữu nghị giữa trẻ em Việt Nam với trẻ em quốc tế

(VOV5) - Ngày 10/12, khoảng 400 thiếu nhi Hà Nội và quốc tế đang học tập, sinh sống tại Hà Nội tham gia vẽ tranh chủ đề “Hòa bình trong mắt trẻ thơ” tại vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm.

 Các em truyền tải nguyện ước về cuộc sống ấm no, hạnh phúc, về tình đoàn kết, tình yêu hòa bình, yêu quê hương, đất nước qua từng tác phẩm. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho Nguyễn Minh Phương, 11 tuổi với bức tranh “Hòa bình đoàn kết hữu nghị”; 3 giải nhì trao cho Min Jin Yang, 14 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc với bức tranh “Hòa bình của trẻ em”; Lê Hồng Nhung, 12 tuổi với bức tranh “Hãy chung tay bảo vệ hòa bình”; Trần Linh Chi, 9 tuổi với bức tranh “Hòa Bình”. Ban tổ chức cũng trao 5 giải ba, 31 giải khuyến khích cho các bức tranh có chất lượng tốt.

Hội thi là cơ hội để các em thiếu nhi Thủ đô Hà Nội và quốc tế có dịp gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình hữu nghị giữa trẻ em Việt Nam với trẻ em quốc  tế. 

Phản hồi

Các tin/bài khác