Tạo điều kiện để người lao động có thành tích được vinh danh và khen thưởng xứng đáng

(VOV5) - Phó Thủ tướng yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng trong năm tới cần chú ý tập trung tạo điều kiện để cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp có thành tích được vinh danh và khen thưởng xứng đáng.


Tạo điều kiện để người lao động có thành tích được vinh danh và khen thưởng xứng đáng - ảnh 1
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân có thành tích thực sự là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Hội nghị do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức sáng 23/12 với sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Phó Thủ tướng yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng trong năm tới cần chú ý tập trung tạo điều kiện để cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp có thành tích được vinh danh và khen thưởng xứng đáng; nhất là ở các cơ sở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các cơ sở sản xuất ngành nghề độc hại, các khu vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. 

Đánh giá về công tác thi đua năm 2016, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng và tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cần tiếp tục thực hiện tốt công tác nghiên cứu, tham mưu xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện để nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác