Tham vấn chuyên gia về Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

(VOV5) - Sáng nay (17/7), tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức hội nghị tham vấn các chuyên gia về Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.


Tại Hội nghị, các nhà khoa học, cán bộ quản lý về tín ngưỡng, tôn giáo và các chức sắc tôn giáo thẳng thắn trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, góp phần xây dựng và hoàn thiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Một trong những yêu cầu của Luật được ban soạn thảo đề ra là vừa cụ thể hóa được tinh thần của Hiến pháp về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo vừa đáp ứng các yêu cầu nội luật hóa các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam đã ký kết, gia nhập; đồng thời bảo đảm tính khả thi, khắc phục được những hạn chế, bất cập trong quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác