Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thế giới thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực

(VOV5) - Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ triển khai thực hiện ý tưởng xây dựng Trung tâm nghiên cứu mô phỏng dự báo chiến lược phát triển kinh tế.

Việc đánh giá hiệu quả việc chi tiêu công và thực hiện đánh giá phản hồi của người dân về dịch vụ của chính quyền cũng được quan tâm tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc giữa Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh với lãnh đạo WB tại thủ đô Washington (Mỹ) ngày 15/12, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, mong WB hỗ trợ Việt Nam xử lý các vấn đề của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long do ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu. Bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch WB phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, nhấn mạnh WB sẽ hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của Thành phố, đưa Thành phố phát triển trong quốc gia và khu vực.

Cùng ngày, ông Nguyễn Thiện Nhân và đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có buổi làm việc với Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) và chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND Thành phố Hồ Chí Minh và IFC. Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh có buổi tọa đàm với các học giả, nhà nghiên cứu thuộc chương trình các thành phố toàn cầu của Viện Brookings. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác