Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 21

(VOV5) - Chiều 17/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng phu nhân và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến Phnom Penh, Campuchia bắt đầu các hoạt động tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 21 và các cấp cao liên quan theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen, chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 21 và các cấp cao liên quan. Ngay sau khi đến Phnom Penh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 21 - ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Theo chương trình nghị sự của Hội nghị, sáng 18/11 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ tham dự lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 21. Với tinh thần chủ động, tích cực và có trách nhiệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ cùng các nước ASEAN và Chủ tịch ASEAN đóng góp vào thành công của các hội nghị cấp cao, đồng thời tăng cường củng cố đoàn kết nội khối cũng như vai trò trung tâm của ASEAN, qua đó nâng cap vai trò, vị thế của Việt Nam và thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam và các đối tác./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác