Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự nhiều sự kiện đầu tư của Việt Nam vào Myanmar

(VOV5) - Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã đến thành phố Yangon tham dự một số hoạt động quan trọng của Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam tại Myanmar.


Cuối giờ chiều 23/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu Việt Nam rời Yangon về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự các hội nghị cấp cao tại Myanmar.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự nhiều sự kiện đầu tư của Việt Nam vào Myanmar - ảnh 1


 Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã đến thành phố Yangon tham dự một số hoạt động quan trọng của Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam tại Myanmar. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ nghiệm thu giai đoạn 1 Khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai tại thành phố Yangon; lễ khai trương hoạt động của Công ty Tài chính Ngân hàng cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) và Văn phòng Tổng công ty bảo hiểm BIDV tại Myanmar; chứng kiến lễ ký các văn bản hợp tác giữa BIDV với các ngân hàng Myanmar. Tại đây, Thủ tướng biểu dương Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Myanmar và các doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư ở thị trường Myanmar, góp phần đưa kim ngạch thương mại song phương đạt trên 480 triệu USD, tiền đề quan trọng để phấn đấu đạt mục tiêu 500 triệu USD trong năm nay và Việt Nam đã trở thành nước đầu tư lớn thứ 8 tại Myanmar, với 33 dự án trị giá hơn 580 triệu USD, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị và đẩy mạnh hợp tác song phương giữa Việt Nam và Myanmar. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Myanmar tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư sang Myanmar trong 12 lĩnh vực ưu tiên, trong đó có lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, đầu tư, bất động sản./.

    



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác