Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn cấp cao Đảng Hành động Nhân dân Singapore cầm quyền

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thời gian tới hai nước cần tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định khung về kết nối Việt Nam - Singapore, phát huy thế mạnh bổ sung của hai nền kinh tế. 

Chiều 29/6, tại buổi tiếp ông Khaw Boon Wan, Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) cầm quyền, Bộ trưởng điều phối Cơ sở hạ tầng, Bộ trưởng Giao thông Singapore, đang thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thời gian tới hai nước cần tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định khung về kết nối Việt Nam - Singapore, phát huy thế mạnh bổ sung của hai nền kinh tế. Việt Nam mong Singapore tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu vào thị trường thế giới và chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như tăng đầu tư vào các lĩnh vực thiết yếu tại Việt Nam như xây dựng cơ sở hạ tầng, môi trường…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn cấp cao Đảng Hành động Nhân dân Singapore cầm quyền - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân Singapore. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Từ thành công và hiệu quả của các Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, trong đó có việc thu hút các nhà đầu tư để lấp đầy các khu công nghiệp VSIP. Thủ tướng mong muốn Singapore là nhà đầu tư hàng đầu vào Việt Nam để phát huy kết nối hai nền kinh tế, là nền tảng hợp tác trong các lĩnh vực khác giữa hai bên. Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư của Singapore.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác