Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng giám đốc Công ty Tokyo Gas

(VOV5) - Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chiều nay 15-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Mi-chi-a-ki Hi-rô-sê, Tổng Giám đốc Công ty Tokyo Gas (Nhật Bản). Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Tokyo Gas thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng giám đốc Công ty Tokyo Gas - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (bên phải) và ông Michiaki Hirose, Tổng Giám đốc Công ty Tokyo Gas (Nhật Bản). Ảnh: Thống Nhất-TTXVN 

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phát triển, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong đó luôn quan tâm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trên tinh thần đó, Thủ tướng khẳng định việc hợp tác dầu khí là một trong những ưu tiên lớn nhất trong hợp tác kinh tế Việt Nam và Nhật Bản; đồng thời mong muốn Tokyo Gas mở rộng làm ăn lâu dài ở Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định với mong muốn Nhật Bản trở thành đối tác FDI lớn nhất tại Việt Nam, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy các kênh hợp tác doanh nghiệp hai nước, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư gắn với tăng trưởng xanh vào các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng chất lượng cao, đường bộ, đường sắt, đường cao tốc Bắc - Nam, năng lượng ,dịch vụ chất lượng cao, công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, tham gia cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác